Tổng thống Ukraine gợi ý biện pháp chấm dứt xung đột

Ngày 26/8, phát biểu tại cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Minsk của Belarus, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho rằng biện pháp hiệu quả duy nhất để chấm dứt đổ máu và tạo điều kiện cho ổn định ở miền Đông Ukraine là thiết lập các hoạt động kiểm soát biên giới hiệu quả.

 

Ông Poroshenko cho rằng việc ngừng cung cấp vũ khí cho quân ly khai, cho phép các giám sát viên thuộc Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) tự do tiếp cận khu vực và phóng thích các tù nhân chiến tranh là những bước sẽ mở đường cho hòa bình ở miền Đông Ukraine.

 

Bên cạnh đó, ông Poroshenko nhấn mạnh mục đích tham gia cuộc đàm phán này của ông là "làm mọi thứ có thể nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và bắt đầu tiến trình tìm ra thỏa hiệp chính trị".

 

Tổng thống Poroshenko cho biết ông coi cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga và các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lai của châu Âu. Ông nói: "Số phận của thế giới và châu Âu sẽ được quyết định tại cuộc họp ở Minsk này. Đó là cách nhìn nhận của tôi".

 

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine không thể được giải quyết bằng sự leo thang quân sự hoặc không thông qua đối thoại với đại diện của các khu vực ở miền Đông nói tiếng Nga của Ukraine.

 

Cũng theo ông Putin, sau khi Kiev ký một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), nền kinh tế Nga có khả năng bị thiệt hại 100 tỷ rúp (2,77 tỷ USD) nếu hàng hóa của Phương Tây đi qua Ukraine rồi mới vào thị trường Nga. Ông cho hay Moskva sẽ đáp trả bằng các biện pháp thương mại nếu điều đó xảy ra. Ông còn cho rằng Belarus và Kazakhstan, 2 đối tác của Mosvka trong Liên minh Hải quan, cũng sẽ bị ảnh hưởng.

 

Nói về cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga và Ukraine cùng ngày 26/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết chúng có vẻ không đem lại một sự đột phá, song sẽ góp phần khởi động một tiến trình hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, ông Lukashenko nói “khó có thể đạt được bước đột phá quan trọng trong ngày hôm nay, nhưng chúng ta nên khởi động quá trình tiến tới hòa bình”.

 

Cùng ngày, Chính phủ Ukraine thông báo đã tiêu diệt 247 thành viên lực lượng ly khai ở miền Đông nước này trong ngày 25/8.

 

 

TN (Theo AFP, Reuters)

Nga phủ nhận binh sĩ cố tình xâm nhập biên giới Ukraine
Nga phủ nhận binh sĩ cố tình xâm nhập biên giới Ukraine

Quân đội Nga cho biết binh lính Nga bị Kiev bắt giữ và xuất hiện trên truyền hình Ukraine đã vô tình vượt qua biên giới Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN