Tổng thống Putin: Khủng hoảng Ucraine không do Nga và Mỹ quyết định

Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga trên khắp đất nước. Đây là cuộc giao lưu trực tuyến thứ 12 của Tổng thống Putin và được truyền trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga.

Khoảng 2 triệu câu hỏi của người dân đã được gửi tới nhà lãnh đạo cao nhất của Nga liên quan đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, những vấn đề quốc tế nóng bỏng hiện nay, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

 

Cuộc giao lưu trực tuyến lần này của Tổng thống Nga diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Nga - Ukraine căng thẳng và có nguy cơ xảy ra xung đột. Đây cũng chính là chủ đề mà người dân Nga quan tâm và đặt nhiều câu hỏi.

Về căng thẳng ở miền Đông Ukraine, nơi có phần lớn người gốc Nga sinh sống, Tổng thống Putin cho rằng điều quan trọng là phải mở đối thoại giữa chính quyền hiện nay ở Ukraine với các khu vực của đất nước. Ông nhấn mạnh: "Thay vì hiểu rõ những gì đang diễn ra sai trái và tìm kiếm đối thoại thì họ (chính quyền Ukraine) lại dọa dẫm thêm bằng cách điều xe tăng và máy bay tới chống lại dân thường. Đây là một tội ác nữa rất nghiêm trọng của chính quyền hiện tại ở Kiev". Theo ông, chính quyền Ukraine đang đẩy đất nước vào "vực thẳm".


Tổng thống Putin trong buổi trả lời trực tuyến ngày 17/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổng thống Putin tuyên bố chính quyền hiện nay ở Kiev là bất hợp pháp, song Moskva không từ chối tiếp xúc với bất cứ ai. Ngoài ra, ông Putin nói rằng Nga biết rõ 2 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine, bà Yulia Tymoshenko và ông Petro Poroshenko, và "chúng tôi sẽ làm việc với bất cứ ai".

Tổng thống Putin cũng đánh giá cuộc đối thoại bốn bên ở Geneva (Thụy Sĩ) tìm lối thoát cho căng thẳng tại Ukraine là rất quan trọng; nhấn mạnh giải pháp cho cuộc khủng hoảng này không phải do Nga và Mỹ quyết định mà là giữa các lực lượng chính trị tại Ukraine, đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người Nga và người nói tiếng Nga ở khu vực Đông Nam.

Ông chủ Điện Kremlin cũng cho rằng những cáo buộc của phương Tây và chính quyền Kiev về sự có mặt của các lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine là "vô lý", đồng thời nhấn mạnh chỉ có những người dân địa phương tham gia các hoạt động ở khu vực này.


Ông thừa nhận sức mạnh quân sự có một vai trò trong quan hệ quốc tế, nhưng các quốc gia cần củng cố các qui tắc ứng xử để tìm giải pháp dung hòa mà không sử dụng vũ lực. Tổng thống Nga cũng tuyên bố chính quyền hiện nay ở Kiev là bất hợp pháp, nhưng Moskva không từ chối tiếp xúc với bất cứ ai.

Về vấn đề sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm) vào thành phần LB Nga, Tổng thống Putin cho biết Moskva chưa bao giờ lên kế hoạch sáp nhập Crimea. Theo ông cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea hồi tháng 3 vừa qua cho thấy nguyện vọng chính đáng của người dân nơi đây, Nga tôn trọng sự lựa chọn này và đã quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát. Ông cũng khẳng định quyết định sáp nhập Crimea vào lãnh thổ LB Nga cũng một phần do nguy cơ NATO lôi kéo Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Ông nhấn mạnh NATO mở rộng đồng nghĩa với việc cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này tiến gần tới biên giới của Nga và đẩy quân đội Nga ra khỏi khu vực Biển Đen, vì vậy buộc Moskva phải đáp trả. Ông cũng cảnh báo việc Mỹ triển khai "lá chắn tên lửa" ở Đông Âu sẽ dẫn tới chạy đua vũ trang và Nga sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo an ninh của mình.

Ông Putin cho biết các chi phí cho những chương trình trợ cấp cho Crimea trong năm nay sẽ không vượt quá 100 tỷ ruble (2,8 tỷ USD). Ông Putin nói: "Chúng tôi đã dành sẵn một khoản dự trữ chính phủ là 240 tỷ ruble trong năm nay. Các chi phí trợ cấp cho những chương trình ở Crimea sẽ không vượt quá 100 tỷ ruble". Về trung hạn, ông Putin bày tỏ tin tưởng Crimea sẽ có thể tự cung tự cấp.

Tổng thống Putin hy vọng các đối tác phương Tây sẽ hiểu được lập trường của Nga về vấn đề Ukraine. Ông cho biết vẫn có những thế lực lo ngại về tiềm năng lớn mạnh của Nga và tìm cách chia nhỏ Nga như đã làm với LB Nam Tư trước đây.

Edward Snowden


Cũng trong buổi trả lời trực tuyến, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden ngày 17/4 đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về quy mô các hoạt động giám sát của Moskva. Snowden, người được cấp quy chế tị nạn ở Nga, đã đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông qua một đoạn video, tuy nhiên, không rõ liệu video này được ghi lại hay phát trực tiếp.

Tổng thống Putin đã trả lời rằng kiểu “nghe lén trên diện rộng” nhằm vào người dân ở Mỹ mà Snowden phơi bày là không thể xảy ra vì các cơ quan mật vụ Nga được kiểm soát chặt chẽ.

Liên quan đến món nợ khí đốt của Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẵn sàng cho Ukraine 1 tháng để thanh toán nợ khí đốt sau đó sẽ tiến tới yêu cầu thanh toán trước. Ông Putin nói: "Chúng tôi có thể làm điều đó (đòi nợ) trong hôm nay, song sẽ chờ thêm 1 tháng nữa". Ukraine hiện nợ Nga 2,2 tỷ USD tiền khí đốt.



T.N (theo Reuter/AFP)

Căng thẳng ngay khi khởi đầu đàm phán 4 bên về Ukraine
Căng thẳng ngay khi khởi đầu đàm phán 4 bên về Ukraine

Hiện Mỹ, Nga và Ukraine vẫn có những lập trường khác biệt về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN