Thủ tướng Anh cam kết trao thêm quyền cho Scotland

Ngày 19/9, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Đảng Dân tộc Scotland (SNP) sẽ cùng đàm phán về việc chuyển giao thêm quyền lực cho Scotland sau khi cử tri khu vực này phản đối việc tách khỏi Vương quốc Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP/TTXVN


Bình luận trên tài khoản Twitter, ông Cameron viết: "Tôi vừa nói chuyện với Thủ hiến Scotland Alex Salmond và rất vui khi SNP sẽ cùng đàm phán về việc trao thêm quyền lực cho Scotland". Bên cạnh đó, ông Cameron cũng kêu gọi sự đoàn kết. Phát biểu tại văn phòng, Thủ tướng Anh nhấn mạnh: "Giờ là lúc Vương quốc Anh của chúng ta đoàn kết với nhau và tiến lên phía trước".

Trước đó, Thủ hiến Scotland Salmond cùng ngày đã thừa nhận chiến dịch của SNP đòi độc lập cho khu vực này đã thất bại. Tuyên bố này được đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu tại 31/32 khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân được công bố cho thấy 55,42% cử tri phản đối độc lập cho Scotland so với mức 44,58% cử tri muốn tách khỏi Vương quốc Anh.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Edinburgh, ông Salmond nói: "Điều quan trọng là cuộc trưng cầu ý dân của chúng ta là một tiến trình thống nhất và đồng thuận, và Scotland có đa số cử tri quyết định không (tách khỏi Vương quốc Anh) trở thành một quốc gia độc lập vào thời điểm này".



T.N (theo Reuters/AFP)

Scotland ở lại Liên hiệp Vương quốc Anh
Scotland ở lại Liên hiệp Vương quốc Anh

Phần lớn người dân Scotland ở 24 tỉnh đã nói "không" với độc lập, trong đó có thủ phủ Edinburg với 61% phản đối việc tách ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN