Thổ Nhĩ Kỳ chặn trang web đăng biếm họa của Charlie Hebdo

Báo "Tin tức 24 giờ" (N24) của Đức ngày 14/1 dẫn nguồn của hãng thông tấn chính thức Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết một tòa án ở nước này đã ra lệnh chặn các trang web đăng hình trang bìa của tạp chí Pháp Charlie Hebdo số ra mới nhất.

Tổng biên tập báo Charlie Hebdo Gerard Briard, họa sỹ tranh biếm họa Renald Luzier tại cuộc họp báo ngày 13/1 ở Paris. Ảnh: AFP-TTXVN


Trên trang bìa ấn bản ra ngày 14/1 của tòa soạn Charlie Hebdo, số đầu tiên kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tuần trước, có hình nhà tiên tri Mohammed đang khóc và trên tay cầm tấm biển có dòng chữ: "Tôi là Charlie".

Quyết định trên của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục đăng hình biếm họa về đạo Hồi, điều đã gây ra những phản ứng phẫn nộ của người Hồi giáo tại quốc gia Hồi giáo này.


TN
Cháy báo, Charlie Hebdo in 5 triệu bản số mới
Cháy báo, Charlie Hebdo in 5 triệu bản số mới

Ngay từ sáng sớm ngày 14/1 tại các sạp báo ở thủ đô Paris đã có rất đông người xếp hàng để mua số báo Charlie Hedbo mới nhất. Tại một số điểm đã bán hết báo từ 8h sáng. Các bản sao chép của số báo này được rao bán trên eBay với mức giá từ 12 – 600 bảng Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN