Tàu Mistral Pháp đóng cho Nga bị trộm ghé thăm

Một số thiết bị điện tử tiên tiến của tàu sân bay trực thăng Mistral được Pháp đóng theo hợp đồng với Nga, hiện neo đậu tại cảng Saint-Nazaire, đã biến mất.

Theo hãng tin AFP, 2 ổ cứng, một bo mạch chính máy tính, thẻ hình ảnh cũng như thiết bị vận hành hệ thống thông tin liên lạc của Mistral đã “bốc hơi”.

Tàu chiến lớp Mistral. Ảnh: AFP-TTXVN


Truyền thông Pháp đưa tin một cuộc điều tra đã được tiến hành và “các vật liệu nhạy cảm” có thể đã bị đánh cắp từ một trong những tàu chiến được đóng theo hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD giữa Paris và Moskva.

Cơ quan luật pháp của thành phố Rennes, Pháp công bố những thiết bị được phát hiện "mất tích" vào ngày 25/11 nhưng thực ra có thể đã bị trộm từ một tuần trước đó.

Tất cả các thiết bị mất cắp đều được lắp đặt bởi công ty điện tử quốc phòng Pháp Thales và chỉ có thể vận hành được trên các tàu chiến lớp Mistral.

Đại diện của công ty đóng tàu DCNS, nơi thiết kế Mistral, Emmanuel Godez đã xác nhận về vụ việc với hãng tin Nga TASS và khẳng định rằng những thiết bị công nghệ mắt cắp không hề hàm chứa “thông tin mật hay nhạy cảm”.

Công ty đóng tàu Pháp STX, đơn vị chịu trách nhiệm trong hợp đồng đóng Mistral cũng đã thừa nhận về vụ mất trộm và cho biết các thông tin liên quan đã được báo cáo và cảnh sát Pháp đã bắt tay vào cuộc điều tra.

Theo tạp chí Pháp Le Point, thông tin ban đầu từ cuộc điều tra cho thấy chưa có bằng chứng của một cuộc đột nhập, trong khi đó, Bộ quốc phòng Pháp khẳng định nghi phạm trong vụ việc không phải là người Nga.



H.Linh
(Theo RT)
Pháp có thể mất 10 tỷ euro do không giao Mistral cho Nga
Pháp có thể mất 10 tỷ euro do không giao Mistral cho Nga

Người Pháp tính rằng việc không chuyển giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral cho Nga sẽ khiến họ thiệt hại 3 tỷ euro. Tuy nhiên theo các chuyên gia Nga, thiệt hại của Pháp có thể lên tới 10 tỉ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN