Tàu chiến NATO tiến vào Biển Đen

Hãng Itar-Tass ngày 3/9 dẫn một nguồn tin quân sự - ngoại giao cho biết 4 tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến vào Biển Đen trước ngày 7/9 tới.

Tàu USS Ross (DDG71) của Mỹ. Ảnh: wikimedia


Theo nguồn tin này, 4 tàu chiến trên là tàu khu trục USS Ross của Hải quân Mỹ, tàu Commandant Birot của Hải quân Pháp, tàu khu trục HMCS Toronto của Hải quân Canada và tàu khu trục Almirante Juan de Borbon của Hải quân Tây Ban Nha.

Nguồn tin cho biết 2 tàu USS Ross và Commandant Birot sẽ qua các eo biển của Biển Đen trong ngày 3/9, trong khi hai tàu khu trục còn lại dự kiến sẽ tới vùng biển này vào ngày 6/9. Ngoài ra, tàu do thám Dupuy de Lome của Pháp sẽ rời khu vực Biển Đen vào ngày 5/9 tới.

Theo Công ước Montreux năm 1936, tàu chiến của các nước không thuộc Biển Đen chỉ có thể hoạt động trong vùng biển này không quá 21 ngày.

Trong một động thái khác, ngày 2/9, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop thông báo trước thực tế nước này đang phải đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong các cuộc xung đột quốc tế như ở Iraq, Syria, hay thậm chí Ukraine, Canberra sẽ chính thức xin gia nhập Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Bishop nhắc lại là mặc dù không là thành viên của NATO nhưng Australia đã và đang cùng với các lực lượng liên quân chiến đấu tại nhiều chiến trường như Iraq, Afghanistan.

Bà Bishop cho biết, sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng nước này tới xứ Wales trong ngày 3/9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và khẳng định tại hội nghị này Australia sẽ chấp nhận lời mời chính thức tham gia vào kế hoạch hành động của NATO với tư cách là một "đối tác" thực thụ để có thể gia nhập liên minh.

Đây là chương trình dành cho các quốc gia không phải là thành viên của NATO để có thể tham gia các chiến dịch quân sự và có mặt trong các cơ quan lãnh đạo của liên minh quân sự này.


TN
(Theo Itar-Tass)
NATO: Kiev đã thua trong cuộc chiến
NATO: Kiev đã thua trong cuộc chiến

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang hoài nghi về triển vọng của Kiev trong cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân tự vệ của các nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk. Trên thực tế, NATO thừa nhận rằng Kiev đã thua trong cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN