Syria, Iraq đẩy mạnh tấn công IS

Ngày 21/8, quân đội Syria đã phục kích và tiêu diệt 140 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Raqqa, miền bắc nước này.

Xe của quân đội Iraq tuần tra trên tuyến đường cao tốc chính phía tây thủ phủ Ramadi. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, IS tiến hành hai vụ đánh bom xe liên tiếp gần căn cứ không quân al-Tabaqqa thuộc tỉnh Raqqa để tìm cách đổ bộ vào căn cứ này. Không quân Syria đã yểm trợ binh sĩ chính phủ tại al-Tabaqqa đáp trả IS bằng khoảng 15 cuộc không kích. Giao tranh ác liệt trong 24 giờ cũng đã làm 7 binh sĩ thiệt mạng.

Theo kênh truyền hình "Al-Mayadeen" của Syria, căn cứ al-Tabaqqa là khu vực cuối cùng của tỉnh Raqqa nằm trong kiểm soát của quân đội nước này sau gần một tuần chống trả các cuộc tấn công của lực lượng IS. Trước đó, các tay súng IS đã chiếm 2 cứ điểm quân sự chủ chốt ở Raqqa là Lữ đoàn 93 và Sư đoàn 17.

Trong một cuộc họp báo ngày 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đã ngăn chặn bước tiến của IS tại thành phố Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq, sau khi giúp Baghdad giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện Mosul cách đó gần 90 km về phía tây.

Kể từ ngày 8/8 đến nay, Mỹ đã tiến hành tổng cộng 90 cuộc không kích, trong đó 57 cuộc phối hợp với quân đội Iraq. Ít nhất 6 cuộc không kích của máy bay Mỹ đã được thực hiện nhằm vào các vị trí của IS gần Mosul, tiêu hủy nhiều phương tiện quân sự và một số địa điểm được cho là nơi IS chế tạo bom.

Tuy nhiên, ông Chuck Hagel cũng cảnh báo IS "còn hơn cả một tổ chức khủng bố" và được vũ trang, huấn luyện cũng như tài trợ tốt hơn so với bất cứ mối đe dọa nào gần đây. Điều này theo ông Hagel là "nằm ngoài bất cứ điều gì mà chúng ta từng chứng kiến” và Trung Đông phải đối diện với cuộc chiến lâu dài chống lại nhóm phiến quân này.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cũng khẳng định cần tấn công IS ở cả Iraq lẫn Syria để có thể chế ngự và cuối cùng đánh bại lực lượng này.


TTXVN/Tin tức
Tướng Dempsey: Phải tấn công IS ở cả Syria
Tướng Dempsey: Phải tấn công IS ở cả Syria

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey khẳng định có thể chế ngự và cuối cùng đánh bại nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng chỉ với điều kiện phải tấn công tổ chức này ở cả Syria chứ không chỉ riêng ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN