Snowden làm việc cho trang web lớn của Nga

Anatoly Kucherena, luật sư người Nga của Edward Snowden cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, 1/11, cựu nhân viên tình báo Mỹ sẽ làm việc cho một trang web lớn của Nga. Tiết lộ này ngay lập tức làm dấy lên đồn đoán rằng Snowden có thể làm cho một mạng xã hội lớn nhất của Nga.

Bức ảnh về người đàn ông có tên Edward Snowden, đội mũ nồi và để ria được chụp lại trên kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga. Ảnh: Reuters


Luật sư Kucherena từ chối tiết lộ tên của công ty trên, tuy nhiên, dư luận cho rằng có thể đó là VKontakte, giống như mạng xã hội Facebook.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa rồi, Pavel Durov, người sáng lập VKontakte, đã công khai mời Snowden về làm việc tại công ty mình. "Chúng tôi mời Edward Snowden đến thành phố St Petersburg, và sẽ rất vui nếu anh quyết định tham gia đội ngũ lập trình viên của công ty", Durov viết trên trang mạng xã hội của mình ngay trong ngày Snowden nhận được quyết định cho phép tị nạn tạm thời tại Nga.

Durov cũng gợi ý rằng Snowden có thể tham gia vào công việc "bảo vệ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng VKontakte".

Georgy Lobushkin, người phát ngôn của VKontakte, cho biết ông không thể bình luận về những đồn đoán cho rằng Snowden làm việc ở công ty mình.


Hai công ty mạng lớn khác của Nga là Mail.Ru Group và Yandex cũng phủ nhận khi nói rằng họ không thuê Snowden.


Lê Hoàng (theo SCMP)
Nghị sĩ Đức gặp Snowden tại Nga
Nghị sĩ Đức gặp Snowden tại Nga

Nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele cho biết ngày 31/10 ông đã gặp cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tại Moskva (Nga) và người phanh phui thông tin tình báo của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) này về nguyên tắc sẵn sàng giúp Berlin điều tra các cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN