Séc ủng hộ NATO đưa quân vào Ukraine nếu Nga 'Tây tiến'

Khả năng Nga tiến về phía Tây, tức các tỉnh miền Đông của Ukraine, là kịch bản mà CH Séc không mong chờ nhất và nước này chủ trương áp dụng những biện pháp hết sức cứng rắn đối với Moskva, kể cả sự can thiệp của NATO, nếu nguy cơ đó trở thành hiện thực.


Tổng thống CH Séc Milos Zeman.


Ngày 6/4, phát biểu trên sóng của Đài Phát thanh Séc, Tổng thống Séc Milos Zeman tuyên bố: “Nếu Nga mở rộng lãnh thổ về phía Đông của Ukraine thì Liên minh châu Âu (EU) cần áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất và NATO có thể tiến quân vào lãnh thổ Ukraine”.


Tổng thống Zeman lập luận rằng bán đảo Crimea (Crưm) mà Nga vừa sáp nhập vào lãnh thổ của mình, trong tương lai gần sẽ không quay trở lại Ukraine và các nước phương Tây, đặc biệt là EU, phải chấp nhận thực tế đó.


Theo ông, vấn đề Crimea có yếu tố lịch sử là bán đảo này chưa bao giờ thuộc về Ukraine cho đến năm 1954, sau một quyết định sai lầm của một cá nhân lãnh tụ Liên Xô, hơn nữa hiện tại người dân ở đây lại muốn sáp nhập vào Nga. Nhưng nếu Nga không dừng lại ở bán đảo Crimea mà tiếp tục tiến về các khu vực phía Đông của Ukraine thì đây là một câu chuyện khác hẳn, là hành động can thiệp vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.


Về giải pháp để tháo ngòi nổ bất ổn ở Ukraine, Tổng thống Milos Zeman khuyên nước này đi theo mô hình của Đức và Thụy Sĩ, “chấp nhận một chút ly tâm và tự trị để đổi lấy sự yên bình”.



Trần Quang Vinh(Phóng viên TTXVN tại Séc)

Tổng thư ký LHQ đề nghị Séc đưa quân tới Trung Phi
Tổng thư ký LHQ đề nghị Séc đưa quân tới Trung Phi

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Bohuslav Sobotka theo lịch trình của chuyến thăm CH Séc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề nghị chính phủ nước này gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại CH Trung Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN