Quốc hội Ukraine thảo luận về tình hình miền Đông

Quốc hội lâm thời Ukraine đang soạn thảo Bản ghi nhớ về giải quyết hòa bình tình hình tại các khu vực miền Đông nước này và văn kiện này có thể được thông qua ngay trong ngày 17/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Chủ tịch Quốc hội lâm thời Oleksandr Turchynov cho biết trong thời gian nghỉ giữa phiên họp toàn thể của Quốc hội, ông đã cùng lãnh đạo các đảng phái thảo luận để nhất trí đưa ra "một tuyên bố chung hay bản nghi nhớ chung" về vấn đề giải quyết hòa bình tình hình tại các khu vực miền Đông nước này.

Các nghị sỹ đề nghị đưa ra biện pháp cho những nỗ lực giải quyết hòa bình tình hình tại Donetsk. Theo ông, Quốc hội đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình bằng con đường hòa bình và hướng người dân đến mục tiêu là xây dựng ngôi nhà chung Ukraine.

Các sinh viên tham gia tuần hành ủng hộ chính quyền lâm thời Ukraine tại thành phố Lugansk, ngày 17/4. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, thủ lĩnh đảng Các khu vực Aleksander Efremov cho biết cuộc đàm phán giữa chính quyền và phe đối lập về Bản ghi nhớ giải quyết tình hình tại miền Đông Nam Ukraine vẫn chưa đạt kết quả. Ông nhấn mạnh đảng Các khu vực sẽ cố gắng đưa vào văn kiện này những yêu cầu của chính quyền khu vực Đông Nam về quy chế đối với tiếng Nga và tương lai chính trị.

Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh đảng "Batkivshina" trong Quốc hội Sergei Sobolev  tuyên bố các nghị sĩ đảng này sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ luật ân xá cho tất cả những người tham gia biểu tình chống lại chính quyền Kiev ở miền Đông nước này.

Trong khi đó, cùng ngày, hàng trăm người phản đối chính phủ tạm quyền đã đổ ra đường biểu tình ở thành phố Mariupol thuộc Đông Nam Ukraine sau khi 3 người biểu tình bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với binh lính Ukraine tại một căn cứ quân sự ở thành phố này.

Ngoài việc nổ súng để giải tán những người biểu tình, các nhân viên an ninh còn bắt giữ 63 người, thu giữ nhiều vũ khí, các thiết bị viễn thông. Đây là những diễn biến mới nhất trong chiến dịch ngăn chặn làn sóng biểu tình và bạo động ở các tỉnh miền Đông Nam do chính quyền lâm thời Kiev tiến hành sau khi xảy ra các vụ tấn công và phong tỏa một số trụ sở chính quyền tại các địa phương này.

Ukraine cấm nhập cảnh với tất cả nam công dân Nga từ 16-60 tuổi


Trong một thông báo gửi hành khách, ngày 17/4, hãng hàng không Aeroflot của Nga cho biết Ukraine đã cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân nam độ tuổi từ 16-60 của Nga.

Aeroflot thông báo: "Theo chỉ thị chính thức của công ty mà chúng tôi nhận được, tất cả nam công dân Nga độ tuổi từ 16-60 sẽ bị từ chối nhập cảnh Ukraine". Thông báo cho biết thêm sẽ chỉ có ngoại lệ với những trường hợp cực kỳ đặc biệt.


TTXVN/Tin tức
Nga sẵn sàng là láng giềng tốt của Ukraine
Nga sẵn sàng là láng giềng tốt của Ukraine

Trong cuộc giao lưu trực tuyến kéo dài gần 4 giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã và luôn sát cánh với Ukraine và mặc dù chính quyền hiện nay ở nước này là bất hợp pháp, song Moskva không từ chối tiếp xúc với bất cứ chính khách nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN