Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 2015

Ngày 12/12, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng khổng lồ cho năm 2015, trong đó bao gồm quỹ khẩn cấp cho các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Iraq và Syria theo như yêu cầu của Tổng thống Barack Obama.

Máy bay chiến đấu F-16 trong chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào nhóm IS. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) đã được thông qua với 89 phiếu ủng hộ, 11 phiếu chống tại Thượng viện vào thời điểm 1 tuần sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua. Là kết quả của nhiều tháng thương thảo, NDAA phác thảo khoản 584,2 tỷ USD trong chi tiêu quân sự liên bang cho tài khóa 2015, vốn bắt đầu vào ngày 1/10.

Đạo luật này sẽ gia hạn cho việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho phe nổi dậy ôn hòa của Syria - một chương trình vốn chỉ kéo dài tới ngày 11/12 vừa qua.

NDAA cũng bao gồm yêu cầu khoản chi 5 tỷ USD cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có 3,4 tỷ USD cho việc triển khai lực lượng Mỹ theo như một phần của chiến dịch "Quyết tâm Cố hữu" (Inherent Resolve) và 1,6 tỷ USD cho một chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng người Kurd của Iraq trong vòng 2 năm.

Đạo luật mới được thông qua cũng bao gồm khoản chi 63,7 tỷ USD cho các chiến dịch nước ngoài tại Afghanistan, Iraq và các khu vực khác.


TN
(Theo AFP)



Ukraine muốn tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng
Ukraine muốn tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 12/12 kêu gọi tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong năm 2015 để cho phép quân đội nước này mua sắm khí tài của nước ngoài và trang bị tốt hơn nhằm chống lại phe ly khai ở miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN