Philippines bắt đầu rút quân khỏi Cao nguyên Golan

Ngày 19/9, quân đội Philippines đã bắt đầu rút quân khỏi Cao nguyên Golan, sớm hơn hai tuần so với kế hoạch do chiến sự leo thang tại phần lãnh thổ bên phía Syria.

 

Đoàn xe của UNDOF rời khỏi Syria, vào phần đất do Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đài phát thanh Israel dẫn lời một người phát ngôn quân đội Philippines xác nhận rằng 244 binh sỹ nước này đã được sơ tán trên một chuyến bay của Liên hợp quốc (LHQ) và dự kiến tới thủ đô Manila trong ngày 19/9. 100 binh sỹ còn lại sẽ được rút về nước trong vòng một tuần tới.

 

Quyết định này được đưa ra sau vụ giao tranh hồi tháng trước giữa các binh sỹ Philippines với lực lượng chống Chính phủ Syria có quan hệ với al-Qaeda sau khi lực lượng này bao vây và yêu cầu các binh sỹ đầu hàng. Tuy nhiên trước đó, Chính phủ Philippines cũng đã quyết định không gia hạn sứ mệnh tại Golan vượt quá tháng 10/2014.


Các binh sỹ Philippines đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Golan trong suốt 5 năm qua và mới được tái bố trí tại đỉnh Bental nằm ở phía sau hàng rào phòng thủ của Israel để tránh đụng độ thêm với các nhóm vũ trang Syria. Philippines cũng vừa rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liberia do lo ngại dịch Ebola. Trước khi Tổng thống Benigno Aquino (Bê-ni-nô A-ki-nô) quyết định rút quân khỏi Cao nguyên Golan và Liberia, Philippines là quốc gia châu Á đóng góp nhiều quân nhất cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên thế giới của LHQ với hơn 600 binh sỹ.

 

TTXVN/ Tin tức

LHQ sơ tán toàn bộ binh sỹ khỏi cao nguyên Golan
LHQ sơ tán toàn bộ binh sỹ khỏi cao nguyên Golan

Liên hợp quốc đã rút toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi các vị trí trên cao nguyên Golan do Syria kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN