Pháp phá hủy nhiều cơ sở vũ khí của IS ở Iraq

Ngày 24/10, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Pierre de Villiers cho biết các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã phá hủy được 12 cơ sở mà lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chuyên tận dụng làm kho vũ khí ở Iraq. 


Các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã phá hủy được 12 cơ sở kho vũ khí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.


Phát biểu với Đài "Europe 1", ông Pierre de Villiers nói: “Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch lớn ở Iraq, trong đó đã phá hủy được những cơ sở mà IS chuyên sản xuất các loại quân trang, bom, vũ khí dùng để tấn công các lực lượng của Iraq”. Theo ông de Villiers, các máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Pháp đã ném 70 quả bom xuống 12 tòa nhà, phá hủy hoàn toàn các mục tiêu của IS.

Pháp là nước đầu tiên tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu để triển khai các chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân IS ở Iraq từ hồi tháng 9 vừa qua. Từ tháng này, Pháp đã tăng cường tần suất của các đợt không kích.




T.N
Phá hủy 2 chiến đấu cơ IS dùng huấn luyện không lực khủng bố
Phá hủy 2 chiến đấu cơ IS dùng huấn luyện không lực khủng bố

Lực lượng không quân Syria đã phá hủy 2 chiến đấu cơ của nhóm khủng bố IS chỉ sau vài ngày được các nhân chứng thông báo đã nhìn thấy các tay súng cực đoan tiến hành các cuộc bay thử gần Aleppo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN