Pakistan, Afghanistan chấm dứt 13 năm bất đồng

Ngày 15/11, Pakistan và Afghanistan cam kết bắt đầu một kỷ nguyên hợp tác kinh tế mới với việc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố rằng 3 ngày hội đàm đã chấm dứt 13 năm bất đồng giữa 2 nước.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tới thăm Pakistan ngày 14/11. Ảnh: Reuters


Tổng thống Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho hay việc hợp tác trong lĩnh vực kinh kế và năng lượng sẽ tạo ra nền tảng an ninh tốt hơn tại khu vực gặp nhiều rắc rối này, trong bối cảnh các lực lượng tác chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ chỉ huy rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến chống Taliban kéo dài hơn 1 thập kỷ.

Hai nước đã trải qua mối quan hệ căng thẳng trong một thời gian dài khi cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từng thường xuyên cáo buộc Pakistan bảo trợ các phiến quân Taliban để lật đổ chế độ của ông. Trong khi đó, Islamabad cáo buộc Kabul chưa hành động đủ cứng rắn nhằm đóng cửa các căn cứ Taliban trên lãnh thổ Afghanistan, mà từ đó phiến quân dùng để tấn công Pakistan.


T.N (theo
AFP)
Trung Quốc có thể xuất khẩu vũ khí sang Pakistan
Trung Quốc có thể xuất khẩu vũ khí sang Pakistan

Trung Quốc đã phát triển được một hệ thống vũ khí laser với độ chính xác cao, có thể bắn hạ các loại máy bay nhỏ và máy bay không người lái chỉ trong vòng ít giây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN