Ông Hun Sen tiếp tục là ứng cử viên thủ tướng nhiệm kỳ tới

Nguồn tin chính thức từ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, vừa được bầu làm Chủ tịch mới của CPP thay thế ông Chea Sim mới qua đời, vẫn tiếp tục giữ chức Thủ tướng và là ứng cử viên thủ tướng của CPP cho nhiệm kỳ tiếp theo. 


Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) tại lễ tang cố Chủ tịch Quốc hội Chea Sim ở Phnom Penh ngày 19/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tuyên bố của CPP ngày 21/6 nêu rõ quyết định này được đưa ra theo sự nhất trí của Đại hội toàn thể đặc biệt của CPP. Trước đó, ngày 20/6, tại Hội nghị lần thứ 38 Ban chấp hành Trung ương CPP, Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch CPP đã được bầu làm Chủ tịch mới thay ông Chea Sim. Ngoài ra, ông Sai Chhum, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban thường trực Ban thường vụ và ông Sar Kheng, Ủy viên Ban thường vụ, đã được bầu làm Phó Chủ tịch CPP.


Theo người phát ngôn CPP Sok Eysan, các bảng hiệu của CPP từ trước đến nay có hình ba nhà lãnh đạo của đảng là các ông Chea Sim, Hun Sen và Heng Samrin, từ nay sẽ được thay thế bằng bảng hiệu chỉ còn hình ông Hun Sen và ông Heng Samrin.


TTXVN/Tin tức
CPP bác tin ông Hun Sen từ chức thủ tướng
CPP bác tin ông Hun Sen từ chức thủ tướng

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bác tin đồn nói rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ từ chức sau khi ông được bầu làm Chủ tịch CPP hôm 20/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN