Nigeria bắt chỉ huy phiến quân Boko Haram

Quân đội Nigeria ngày 3/8 ra tuyên bố cho biết lực lượng này đã bắt được một chỉ huy của nhóm cực đoan Boko Haram trong chiến dịch truy quét ở bang Borno, Đông Bắc nước này.

Thi thể một tay súng Boko Haram sau xung đột tại thị trấn Dikwa, bang Borno ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố trên có chữ ký của Đại tá Tukur Gusau - Phát ngôn viên của Sư đoàn 7 quân đội Nigeria - cho biết chỉ huy được giấu tên của Boko Haram bị bắt trong một chiến dịch quân sự hồi cuối tuần qua tại Aulari, nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố ở trục Bama thuộc bang Borno.

Hiện tên này đang bị điều tra. Ngoài ra, một vài lán trại của nhóm khủng bố này ở 9 làng cũng thuộc trục Bama đã bị quân đội san bằng.


Boko Haram đã sát hại hơn 13.000 người và làm bị thương nhiều người trong các vụ tấn công trong 6 năm qua.

TN (theo THX)
800.000 trẻ em Nigeria trốn chạy Boko Haram
800.000 trẻ em Nigeria trốn chạy Boko Haram

Cuộc chiến dai dẳng giữa phiến quân Hồi giáo Boko Haram, lực lượng vũ trang và nhóm dân quân tự vệ tại Đông Bắc Nigeria trong 1 năm qua đã buộc khoảng 800.000 trẻ em phải rời bỏ nhà cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN