Nhật-Mỹ nhất trí di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

Ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy đã nhất trí hợp tác để xúc tiến việc giảm gánh nặng đối với tỉnh Okinawa - nơi quân đội Mỹ đặt các căn cứ cùng nhiều cơ sở khác.

Căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ ở Ginowan, quận Okinawa. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Trong cuộc gặp tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Eto đã thông báo cho bà Kennedy rằng Tokyo dự định đẩy mạnh việc tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong phạm vi Okinawa, song "điều quan trọng là phải giành được sự ủng hộ của người dân ở tỉnh cực Nam Nhật Bản này".

Về phần mình, Đại sứ Kennedy cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản về vấn đề này.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tới thăm Okinawa hôm 17/9. Tại đây, ông Suga tuyên bố Nhật Bản sẽ nỗ lực chấm dứt các hoạt động của căn cứ Futenma vào tháng 2/2019.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản công bố thời hạn cụ thể về việc đóng cửa căn cứ quân sự trên.


TN (Theo Kyodo)
Nhật Bản thăm dò đáy biển để di dời căn cứ Futenma
Nhật Bản thăm dò đáy biển để di dời căn cứ Futenma

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu công tác thăm dò đáy biển để phục vụ cho kế hoạch san lấp khu vực ngoài khơi thành phố Nago, tỉnh Okinawa làm địa điểm tái bố trí căn cứ không quân Futenma trong bối cảnh người dân địa phương phản đối kế hoạch di chuyển căn cứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN