Nhật Bản yêu cầu Mỹ giải thích về những tiết lộ của Wikileaks

Ngày 3/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã yêu cầu phía Washington giải thích về các tài liệu do trang mạng Wikileaks công bố, trong đó tố cáo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang theo dõi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các tập đoàn lớn của nước này.


Theo Wikileaks, NSA đã nghe trộm cuộc họp tại nhà riêng của Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: AFP


Trả lời báo giới tại thủ đô Tokyo, ông Suga nói: "Nếu việc này thực sự xảy ra, đây là một điều hết sức đáng tiếc vì chúng tôi là những đồng minh". Khi được hỏi liệu Chính phủ Nhật Bản có tính đến việc đáp trả mạnh mẽ hành động thu thập thông tin mật này không, ông Suga lưu ý: "Chúng tôi đang áp dụng mọi biện pháp dự phòng khi xử lý các tài liệu mật, và tôi không cho rằng đó là một sự cố rò rỉ thông tin".


Trước đó, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin thạo tin cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ trao công hàm phản đối Mỹ nếu các tài liệu doWikiLeaks công bố hôm 31/7 được chứng thực.

TN (theo TASS)
Wikileaks tiết lộ Mỹ do thám Chính phủ và các công ty Nhật Bản
Wikileaks tiết lộ Mỹ do thám Chính phủ và các công ty Nhật Bản

Wikileaks tiết lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN