Nhật Bản sắp xuất khẩu vũ khí theo quy định mới

Nhật báo kinh doanh "Nikkei" ngày 6/7 đưa tin Nhật Bản sẽ sớm phê chuẩn việc xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên sau khi lệnh cấm được nới lòng, trong bối cảnh Tokyo đang muốn tăng cường sự hiện diện về quân sự và kinh tế trên toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe. Ảnh: AFP-TTXVN


Báo trên dẫn nhiều nguồn tin cho hay Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi có kế hoạch xuất khẩu thiết bị cảm biến hiệu suất cao sang Mỹ, quốc gia sẽ sử dụng thiết bị này trong hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2 xuất khẩu sang Qatar.

Quyết định của Tokyo, có thể chính thức được đưa ra vào cuối tháng này, diễn ra sau khi Nhật Bản sửa đổi lệnh cấm ngặt việc xuất khẩu vũ khí của nước này vào tháng 4 vừa qua, đặc biệt là trong các trường hợp khi các sản phẩm này có thể được tái xuất sang những quốc gia đang có xung đột.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông có kế hoạch thiết lập một vị trí bộ trưởng mới phụ trách an ninh nhằm sửa đổi và giới thiệu các đạo luật liên quan cần thiết để thực hiện quyền phòng vệ tập thể.

Trả lời báo giới, ông Abe nói: "Chúng tôi muốn chuẩn bị khung pháp lý... cho các khu vực từ những sự vụ 'vùng xám' cho đến quyền phòng vệ tập thể. Vì đây sẽ là một thay đổi pháp lý quan trọng, tôi muốn bổ nhiệm một bộ trưởng mới phụ trách vấn đề này".

Bình luận trên được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Abe hôm 1/7 đã thông qua cách diễn giải mới của Hiến pháp để Lực lượng Phòng vệ có thể bảo vệ các đồng minh bị tấn công vũ trang bằng việc phòng vệ tập thể, đánh dấu sự tách rời chính sách an ninh thời hậu chiến.


T.N (theo AFP)
Chính sách quốc phòng của Nhật Bản thay đổi ra sao?
Chính sách quốc phòng của Nhật Bản thay đổi ra sao?

Nhật Bản ngày 1/7 đã có một bước đi lịch sử, tự tách mình ra khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến bằng việc bãi bỏ lệnh cấm lực lượng phòng vệ nước này tham chiến ở nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN