Nhật Bản, Australia và Mỹ tập trận chung

Sáng 5/7, các lực lượng Australia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung diễn ra 2 năm một lần cùng với sự tham gia lần đầu tiên của Nhật Bản.

Binh lính Mỹ và Australia trong cuộc tập trận “Kiếm bùa” năm 2013.


Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên “Kiếm bùa” (Talisman Sabre) diễn ra ở vùng Lãnh thổ phía Bắc và bang Queensland của Australia với sự tham gia của 30.000 binh sỹ từ Mỹ và Australia.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở cả trên biển, trên không và đất liền. Tham gia cuộc tập trận này còn có khoảng 40 binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản (JGSDF) và hơn 500 binh sỹ New Zealand.

Ngày 4/7, phát biểu trên tàu USS Blue Ridge của Mỹ tham gia tập trận, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Australia là một liên minh rất quan trọng và nay đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông.


Cuộc tập trận trên sẽ kéo dài đến ngày 21/7.

TN
Philippines tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản
Philippines tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản

Philippines đã bắt đầu các cuộc trận hải quân riêng biệt, đồng thời với Mỹ và Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN