Người Kurd ở Iraq cho phép gửi chiến binh tới Syria

Quốc hội của chính quyền khu vực người Kurd tại Iraq đã bỏ phiếu cho phép điều các chiến binh người Kurd hay còn được gọi là peshmerga tới thị trấn Kobane của Syria.

Một vụ nổ ở Kobane ngày 20/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 22/10, Phát ngôn viên của lực lượng chiến binh người Kurd tại Irbil, ông Halgurd Hekmat, cho biết vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng trong quyết định trên, trong đó có số lượng và thời điểm các chiến binh người Kurd được điều tới Syria. Theo ông Hekmat, các lực lượng Iraq sẽ cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurd, song không cho biết đó là những loại vũ khí gì.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra 2 ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ giúp đỡ các chiến binh người Kurd ở Iraq qua biên giới vào Syria để hỗ trợ lực lượng người Kurd ở nước này chiến đấu chống lại các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Kobane.


TN (Theo AFP)
Cuộc chiến chống IS của người Kurd ở Syria
Cuộc chiến chống IS của người Kurd ở Syria

Trong hơn hai năm qua, lực lượng người Kurd ở Syria dù với số lượng ít ỏi và vũ khí tự chế đã ngoan cường chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà không có sự hỗ trợ từ phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN