Người Kurd kiểm soát 90% Kobane

Ngày 26/1, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đã lên tiếng xác nhận thông tin từ phía các chiến binh người Kurd và cho hay các lực lượng người Kurd đã đẩy lui Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hiện kiểm soát 90% thành phố chiến lược Kobane tại Syria.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh trên có đoạn: “Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận các lực lượng chống IS hiện kiểm soát gần 90% Kobane và đã làm thất bại "một trong những mục tiêu chiến lược của các phần tử thánh chiến".

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, cuộc chiến giành quyền kiểm soát Kobane vẫn tiếp tục. Bà Psaki nói nhóm IS “đã dồn một lực lượng lớn đánh Kobane. Rõ ràng chúng chưa đầu hàng và chúng ta đang tiếp tục đẩy lui IS song tôi không xác nhận hoàn toàn rằng tiến trình này đã kết thúc”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 26/1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa khẩu biên giới Cilvegozu nằm ở phía Đông Nam của nước này do lo ngại an ninh sau một vụ nổ súng phía bên kia biên giới của Syria.

Theo hãng thông tấn chính thức Anadolu, vụ nổ súng nói trên diễn ra vào khoảng giữa trưa ngày 26/1 tại địa điểm bốc dỡ hàng hóa từ các xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ sang các xe tải mang biển số Syria.

Vụ nổ súng không gây thương vong song các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cửa khẩu Cilvegozu sẽ được đóng cửa ít nhất cho tới ngày 27/1.


Cửa khẩu Cilvegozu nối tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ với thành phố Aleppo của Syria. Không chỉ được sử dụng làm nơi xuất nhập cảnh cho người tị nạn Syria, cửa khẩu này còn là nơi thông quan các chuyến hàng chở viện trợ nhân đạo vào Syria.


TN(Theo AFP)
Người Kurd đánh bật phiến quân IS khỏi Kobane
Người Kurd đánh bật phiến quân IS khỏi Kobane

Lực lượng chiến binh người Kurd đã đánh bật các phần tử thành chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi thành phố Kobane của Syria sau hơn 4 tháng giao tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN