Ngoại trưởng ASEAN, EU lên án mạnh mẽ vụ rơi máy bay MH17

Ngày 23/7, các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) đã lên án mạnh mẽ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở Donetsk, miền Đông Ukraine, hồi tuần trước.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (giữa), Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Hương Giang - Phóng viên TTXVN tại Bỉ


Trong tuyên bố chung sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 20 (AEMM-20) tại Brussels (Bỉ), các bộ trưởng đã hoan nghênh việc thông qua Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/7 về vụ rơi máy bay MH17 và kêu gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết này. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan hạn chế mọi hành động có thể làm sai lệch hiện trường vụ tai nạn; hỗ trợ công tác tiếp cận hiện trường một cách an toàn, đầy đủ, ngay lập tức và không hạn chế, đảm bảo an toàn cho các nhân viên điều tra.... Các ngoại trưởng cũng nhất trí cho rằng cần phải nhanh chóng xét xử những người chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn thảm khốc này.


Thông cáo báo chí của Ban Thư ký ASEAN cho biết các bộ trưởng đã bày tỏ bàng hoàng về cái chết bi thảm của 298 công dân nhiều quốc gia trên máy bay MH17, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của các nạn nhân cũng như chính phủ và nhân dân các nước bị ảnh hưởng. Các bộ trưởng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế nhanh chóng, đầy đủ, toàn diện, minh bạch và độc lập về vụ rơi máy bay theo sự chỉ đạo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).


* Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết ngày 24/7, các chuyên gia đã bắt đầu phân tích hộp đen của máy bay MH17 sau khi nhận được từ nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu. Hộp đen này, bao gồm một máy ghi âm giọng nói buồng lái và bộ phận ghi dữ liệu chuyến bay, đã được lưu giữ trong một hộp an toàn chống cháy. Ông Liow bày tỏ hy vọng việc phân tích hộp đen sẽ cho thấy chi tiết quan trọng về những gì đã xảy ra đối với máy bay MH17, mở đường cho một cuộc điều tra toàn diện về thảm họa này khi các đội điều tra đã bắt đầu làm việc tại hiện trường và các thi thể nạn nhân cũng đã được chuyển tới Hà Lan để nhận dạng.

 

TTXVN/ Tin tức

ASEAN-EU nhất trí hướng tới quan hệ đối tác chiến lược
ASEAN-EU nhất trí hướng tới quan hệ đối tác chiến lược

Từ ngày 22-23/7/2014 tại Brussels đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 20 (AEMM-20) với chủ đề “Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU vì Hòa bình, Ổn định và Thịnh vượng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN