Nga trở thành chủ tịch nhóm BRICS

Kể từ ngày 1/1/2015, Nga đã chính thức trở thành chủ tịch luân phiên của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi. 

Dự kiến vào mùa Hè tới, Nga sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ufa. 

Trong thông điệp chúc mừng năm mới gửi tới người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo ý định của mình nhằm đóng góp vào tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của BRICS trong đời sống chính trị thế giới trong suốt nhiệm kỳ Nga làm chủ tịch nhóm BRICS.

Điện Kremlin cho biết: "Tổng thống Nga tuyên bố trong nhiệm kỳ làm chủ tịch BRICS, Nga dự định tăng cường hơn nữa vai trò của khối này trên thế giới".


TN
BRICS họp bên lề hội nghị G20 tại Australia
BRICS họp bên lề hội nghị G20 tại Australia

Lãnh đạo khối BRICS đã nhóm họp bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Australia.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN