Nga tăng cường sức mạnh hải quân

Ngày 19/8, Nga đã công bố các kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân bằng những vũ khí hiện đại hơn nhằm đáp trả tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn ngăn chặn nỗ lực của Kremlin tại Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga.


Phát biểu tại một hội nghị an ninh chung, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bày tỏ hy vọng sẽ nhận được báo cáo chi tiết của tư lệnh hải quân Nga về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu này một cách hiệu quả trong 6 năm tới.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Shoigu nói “những đề xuất này phải đảm bảo rằng các lực lượng của chúng ta được tái trang bị những vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại”. Chiến lược mới này “cũng phải nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của các lực lượng hải quân Nga ở những vị trí tạo ra mối đe dọa chiến lược lớn nhất”.

Theo Học viện quốc phòng Anh, kế hoạch của Nga từ nay đến hết năm 2020 mà ông Shoigu muốn cập nhật tập trung vào việc phát triển tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay.



T.N (theo AFP)
Nga bổ sung 8.500 quân cho Lực lượng tên lửa chiến lược
Nga bổ sung 8.500 quân cho Lực lượng tên lửa chiến lược

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga có kế hoạch tăng 8.500 quân nhân trong 6 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN