Nga sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Crimea

Ngày 20/3, Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết nước này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Crimea (Crưm) để phòng vệ trước các đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì phiên họp nội các thảo luận một số vấn đề, trong đó có tiến trình sáp nhập Crimea cũng như cách thức đối phó với lệnh trừng phạt của  phương Tây đối với chính quyền Moskva, ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Borisov nói: “Việc phát triển cơ sở hạ tầng quân sự tại bán đảo Crimea sẽ là cần thiết để vùng lãnh thổ này sẽ là một đại diện đáng được coi trọng của Liên bang Nga và được bảo vệ trước mọi sự xâm lấn tiềm tàng”. Phát biểu trên của ông Borisov được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Nga chuẩn bị thông qua việc sáp nhập Crimea.

Trong một động thái liên quan, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yurii Klymenko cho biết Ukraine sẽ không phát động một cuộc chiến thương mại với Nga và hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào do Nga khởi động. Ông đại sứ nhấn mạnh: “Chúng tôi rất quan tâm tới việc có quan hệ thương mại bình thường với Nga”.



T.N (theo Reuters)
Ukraine: Nga chuẩn bị có thêm các hành động quân sự
Ukraine: Nga chuẩn bị có thêm các hành động quân sự

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yurii Klymenko nhận định Nga có thể đang chuẩn bị cho một "hành động xâm lược quân sự" nữa vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên cáo buộc này đã bị đại diện phía Nga phản đối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN