Nga, Mỹ đạt thỏa thuận về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

Nga và Mỹ đã nhất trí quan điểm về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm truy cứu trách nhiệm những đối tượng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ngày 6/8 ở Kuala Lumpur (Malaysia), nơi ông tham dự các hoạt động của Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.


Ngoại trưởng Kerry cho biết ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được nhất trí trong cuộc gặp song phương ngày 5/8 bên lề hội nghị trên.

Trước đó, giới ngoại giao Mỹ thông báo Nga và Mỹ đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc thảo luận dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ, trong đó kêu gọi thành lập một cơ chế điều tra để xác định đối tượng đã sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh tại Syria. Dự kiến, HĐBA LHQ có thể sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự thảo này trong thời gian sớm nhất là ngày 7/8.

Mỹ bắt đầu thương lượng với Nga, quốc gia có quyền phủ quyết trong HĐBA LHQ và là một đồng minh của Syria, về dự thảo nghị quyết trên từ vài tháng trước. Theo Ngoại trưởng Mỹ, toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria đã được tiêu hủy dưới dự giám sát của quốc tế và hiện hay đang thảo luận trường hợp giả định khí clo được sử dụng tại Syria.

Tính đến tháng 1/2015, Chính phủ Syria vẫn chưa đưa khí clo, một chất hóa học độc hại, vào danh sách các loại vũ khí hóa học phải tiêu hủy theo thỏa thuận với cộng đồng quốc tế hồi năm ngoái vì chất này được sử dụng rộng rãi cho mục đích thương mại và trong nước.

Chính phủ Syria và lực lượng chống đối đã cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng chất hóa học độc hại, trong đó có khí clo, trong suốt 4 năm nội chiến khiến hơn 200.000 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
John Kerry: Ông Putin 'hiểu nhầm' nỗ lực của Mỹ ở Ukraine
John Kerry: Ông Putin 'hiểu nhầm' nỗ lực của Mỹ ở Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hiểu nhầm nhiều điều mà Washington đang thực hiện và nỗ lực thực thi ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN