Nga không định đáp trả đòn trừng phạt của phương Tây

Nga không có ý định áp dụng các biện pháp trừng phạt đáp trả phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Igor Shuvalov tại Diễn đàn Quốc tế phương Đông đang diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức.


Phát biểu ngày 10/4, Phó Thủ tướng Shuvalov cho rằng các lệnh trừng phạt gây nhiều tổn thất cho tất cả các nước, vì vậy Moskva không có ý định đáp trả phương Tây. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Nga cần phải có hành động thích hợp để bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình. Trước thông tin cho rằng việc Moskva cung cấp năng lượng sang châu Âu đặt ra vấn đề về an ninh năng lượng của lục địa này, Phó Thủ tướng Shuvalov khẳng định Nga luôn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.


Phó Thủ tướng Igor Shuvalov. Ảnh: Media Max


Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để "mở rộng lực lượng". Bộ trên nêu rõ trong thời gian qua, Moskva chưa một lần nhận được từ NATO một ý kiến mang tính xây dựng hay thái độ quan tâm đến việc bình thường hóa tình hình tại Ukraine. Những cáo buộc liên tiếp của Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đối với Moskva cho thấy NATO đang tìm cách lợi dụng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu để nâng tầm quan trọng của khối này trong thế kỷ 21.


Trước đó, ngày 1/4, NATO thông báo tạm ngừng toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự trên thực tế với Nga trong thời gian 3 tháng do Moskva sáp nhập bán đảo Crimea.


TTXVN/ Tin Tức

Căng thẳng Ukraine: Mục đích Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đen
Căng thẳng Ukraine: Mục đích Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đen

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát ở miền đông Ukraine, Mỹ quyết định điều thêm một tàu khu trục tới Biển Đen mà theo các chuyên gia là nhằm chuyển vũ khí cho Ukraine, thể hiện sự ủng hộ chính phủ Ukraine hiện nay và gây áp lực đối với Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN