Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến IS

Ngày 19/10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó 2 bên cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.


Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm đêm 18/10, hai vị tổng thống đã thảo luận về "Syria, đặc biệt là tình hình tại Kobane, và những bước đi có thể thực hiện để chặn bước tiến của ISIL (tên gọi khác của IS)... Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường hợp tác chống IS". Tổng thống Obama "đánh giá cao việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn, trong đó có hàng nghìn người từ Kobane".

Nhà Trắng cho biết ông Obama và ông Erdogan "cũng thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các nỗ lực củng cố hòa bình và ổn định tại Afghanistan".


TN (Theo AFP)
Không quân Iraq diệt gọn các mục tiêu IS
Không quân Iraq diệt gọn các mục tiêu IS

Chính phủ Iraq vừa công bố đoạn video ghi lại hàng loạt cuộc không kích trúng các mục tiêu của quân khủng bố IS tại nước này trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN