Mỹ sẽ không đơn phương tấn công IS tại Syria

Ngày 21/9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samatha Power dự đoán rằng Washington sẽ không đơn độc nếu nước này tiến hành không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, đồng thời cho biết hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ngoại trưởng John Kerry (thứ 2 trái) và Ngoại trưởng các nước Arập tại cuộc gặp thiết lập liên minh chống IS ngày 11/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trên chương trình "Face the Nation" của Đài CBS, bà Power nói: "Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không cho phép ISIL (tên gọi khác của IS) có được nơi ẩn náu an toàn tại Syria, song chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến cách thức chúng tôi thực hiện điều này".

Còn trong một bài phỏng vấn khác trên chương trình "This Week" của Đài ABC, bà Power cho biết: "Tôi sẽ đưa ra dự đoán... đó là chúng tôi sẽ không đơn phương tiến hành không kích nếu tổng thống quyết định tấn công". Những bình luận trên của bà Power được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tập hợp một liên minh quốc tế để chống IS.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammad Jihad Lahham tuyên bố Mỹ cần phải hợp tác với Damascus trong việc tập hợp liên minh chống IS thay vì liên minh với các quốc gia bảo trợ khủng bố, ám chỉ Saudi Arabia và các nước khác hậu thuẫn phe nổi dậy đang nỗ lực lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong các cuộc hội đàm cấp cao ở thành phố New York, Ngoại trưởng nước này John Kerry ngày 21/9 đã trực tiếp nêu với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về mối đe dọa từ các phiến quân IS ở Iraq và Syria.

Quan chức này cho biết hai ngoại trưởng đã gặp nhau trong hơn 1 giờ đồng hồ và thảo luận về tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân cũng như mối đe dọa từ IS. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng Iran có vai trò trong cuộc chiến chống phiến quân IS, lực lượng kiểm soát các vùng lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria.

Mới đây, thủ lĩnh tối cao Iran Ali Khamenei nói rằng ông bác bỏ lời đề nghị của Mỹ đối với Iran trong việc cùng nhau hợp tác chống lại IS. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã lên tiếng bác bỏ không có lời đề nghị nào như vậy. Hiện cả Washington và Tehran đều công khai bác bỏ khả năng hợp tác về quân sự trong việc đối phó với mối đe dọa IS.

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực ngày 21/9 cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây, các quan chức cấp cao của Iran nói rằng Tehran sẵn sàng hợp tác với Washington và các đồng minh của Mỹ trong việc ngăn chặn các chiến binh của IS, song muốn chứng kiến sự linh hoạt hơn đối với chương trình làm giàu urani của quốc gia Hồi giáo này (Iran).

Một quan chức giấu tên nói rằng: "Iran là một quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực và có thể giúp đỡ chống lại các phần tử khủng bố IS.... nhưng đây là con đường hai chiều. Bạn đưa ra điều gì đó thì mới mong được nhận lại".

Những phát biểu của các quan chức cấp cao Iran đã cho thấy những khó khăn mà các cường quốc Phương Tây sẽ phải đối mặt trong việc tách biệt các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran với các cuộc xung đột khu vực khác.


TN
(Theo AFP/AP)
IS tiến gần thị trấn biên giới chiến lược Syria
IS tiến gần thị trấn biên giới chiến lược Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến gần thị trấn lớn thứ 3 của người Kurd tại Syria sau khi chiếm được các ngôi làng xung quanh và đẩy hàng nghìn người tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN