Mỹ - Iran đàm phán hạt nhân

Ngày 15/12, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), ba tuần sau khi các cường quốc thế giới lỡ hạn chót tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran.


Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.


Một nguồn tin ngoại giao giấu tên xác nhận cuộc thảo luận của quan chức hai nước diễn ra ở cấp thứ trưởng và sẽ kéo dài trong 2 ngày. Tiếp đó, vào ngày 17/12 tới sẽ diễn ra một hội nghị có sự tham gia của các đại diện Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và Liên minh châu Âu (EU).


Truyền thông Thụy Sĩ cùng ngày đưa tin quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã dẫn đầu đoàn quan chức hai nước đã tới Geneva để tham gia đàm phán. Theo kế hoạch, nhà đàm phán của EU Helga Schmid cũng sẽ tham dự cuộc đàm phán song phương này.


Đây là lần đầu tiên quan chức hai nước ngồi lại vào bàn đàm phán sau khi Iran và P5+1 đã không đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng vào đúng thời hạn chót ngày 24/11 để chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài 12 năm liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 7 tháng đến 1/7/2015.Theo kế hoạch, Iran và P5+1 sẽ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước tháng 3/2015 và sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng còn lại trước hạn chót 1/7.


TTXVN/Tin Tức

Học thuyết quân sự mới của Nga bổ sung khả năng răn đe phi hạt nhân
Học thuyết quân sự mới của Nga bổ sung khả năng răn đe phi hạt nhân

Hãng tin "Interfax-AVN" trích nguồn tin tham gia soạn thảo Học thuyết quân sự mới của Nga cho biết trong văn kiện chiến lược này đã bổ sung thêm quan điểm về răn đe phi hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN