Mỹ huấn luyện lực lượng nổi dậy Syria

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren ngày 15/1 cho biết quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai hơn 400 binh sĩ cùng hàng trăm lính hậu cần để hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở Syria.

Binh sĩ thuộc phe nổi dậy tại thành phố Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters


Theo ông Warren, quân đội Mỹ chưa xác định sẽ điều động lực lượng tại khu vực nào để làm nhiệm vụ huấn luyện cho phe đối lập Syria, dự kiến bắt đầu vào mùa Xuân này tại các khu vực bên ngoài Syria.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đã đề nghị cho mượn địa điểm huấn luyện. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc không đưa ra con số cụ thể binh sĩ tham gia hoạt động huấn luyện này.

Chương trình huấn luyện trên là một phần trong kế hoạch áp dụng trong nhiều năm của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria ngăn chặn và đẩy lui các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngoài việc tiến hành các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu.



TN
(Theo Reuters)
Mỹ công bố kế hoạch huấn luyện phe đối lập tại Syria
Mỹ công bố kế hoạch huấn luyện phe đối lập tại Syria

Trong một bước đi được nhìn nhận “như đổ thêm dầu” vào cuộc nội chiến Syria, chính quyền của Tổng thống Barack Obama thông báo từ mùa xuân tới sẽ bắt đầu huấn luyện cho các tay súng thuộc phe đối lập của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN