Mỹ gần như không còn khả năng mở rộng trừng phạt Nga

Hãng tin Reuters ngày 23/3 nhận định rằng Mỹ sẽ cố tìm cách tăng cường trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, tuy nhiên khi tính đến hàng loạt yếu tố khách quan thì khả năng thực hiện ý định này của chính quyền Tổng thống Barack Obama khá là hạn chế.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, ông Putin và ông Obama tại một cuộc gặp chung.


Năng lượng là mục tiêu chính của lệnh trừng phạt mà Phương Tây áp đặt chống Nga, song Reuters cho rằng đối với những "mục tiêu dễ tiếp cận hơn cả", cụ thể như các cơ sở khai thác dầu khí ở Siberia và Bắc Cực, thì đòn trừng phạt đã được áp đặt nhưng không mấy hiệu quả.

Nguồn tin dẫn lời cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ chuyên trách vấn đề năng lượng, ông Carlos Pascual nhận định: "Nếu Mỹ bắt đầu thao túng giá dầu thì Nga sẽ thao túng khí đốt. Và châu Âu sẽ không vì điều gì mà phải chấp nhận cảnh đó".

Theo góc nhìn của Reuters, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Nga theo cùng một cách như người Mỹ từng thực hiện đối với Iran. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, Moskva có thể đáp trả bằng cách hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, mà trên thực tế châu lục này còn phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp từ Nga.


TN (theo
Sputnik)
Mỹ quyết phá dự án ‘Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ’ của Nga
Mỹ quyết phá dự án ‘Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ’ của Nga

Mỹ đang tìm cách cản phá Ankara tham gia dự án xây dựng tuyến đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" mà Nga khởi xướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN