Mỹ điều 3.000 quân tới Tây Phi chặn dịch Ebola

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tìm cách "đảo chiều" tình hình dịch bệnh Ebola bằng cách điều 3.000 quân nhân tới Tây Phi và phát động chương trình tập huấn về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh dịch tễ quy mô lớn.

Dự kiến 3.000 quân nhân Mỹ sẽ sớm được điều tới Tây Phi. Ảnh: Dailymail


Giới chức Mỹ cho biết sẽ xây dựng 17 trung tâm điều trị, huấn luyện hàng nghìn nhân viên y tế và thành lập một trung tâm điều phối của quân đội.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Obama ngày 16/9 sẽ tới Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Atlanta để gặp các quan chức y tế Mỹ và công bố kế hoạch trên.

Động thái này sẽ khích lệ nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với dịch Ebola, vốn đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người.


TN

Liberia cầu cứu Mỹ khẩn cấp hỗ trợ chống Ebola
Liberia cầu cứu Mỹ khẩn cấp hỗ trợ chống Ebola

Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola, hiện là mối đe doạ lớn nhất với sự ổn định của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN