Mỹ cấp vũ khí cho người Kurd chống IS

Hãng tin Reuters ngày 20/10 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ đưa tin: 3 máy bay vận tải hạng nặng C - 130 của không quân Mỹ đã thả 27 kiện hàng bao gồm vũ khí, đạn dược và thuốc men cho người Kurd ở thành phố Kobane (Syria) và “phần lớn đồ tiếp tế này đã đến đúng địa chỉ”. Liền sau đó, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ người Kurd ở Kobane cũng xác nhận thông tin trên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các máy bay của Mỹ đã thả hàng viện trợ cho người Kurd. Số hàng này được phía Mỹ nói là do “chính quyền người Kurd ở Iraq cung cấp”, nhằm giúp các tay súng thuộc Lực lượng Phòng vệ người Kurd (YPG) có đủ sức mạnh chống lại quân khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong trận quyết chiến ở Kobane. Tuyên bố của CENTCOM đồng thời nói rằng, quân nổi dậy Syria cũng nhận được các chuyến hàng “viện trợ” tương tự.

Cột khói bốc cao sau các cuộc không kích của Mỹ và liên quân nhằm vào quân IS ở Kobane.Ảnh: AP


Việc lần đầu tiên công khai thừa nhận cung cấp vũ khí cho người Kurd và tái vũ trang cho quân đối lập Syria được xem là bước leo thang can dự mới nhất của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến chống IS. Mục đích của việc làm này, theo giới phân tích, là nhằm tăng cường khả năng tấn công trên bộ, tạo ra sự thay đổi về tương quan lực lượng trên chiến trường, ngăn cản đà tiến của IS.

Cùng lúc, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã gia tăng cường độ không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Kobane, với tổng số 135 cuộc trong vài ngày gần đây, mới nhất là 15 loạt trong ngày 19/10. Những nỗ lực này giúp chặn đà tiến của IS, tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố. Tuy nhiên, chính CENTCOM dự báo chiến sự tại Kobane sẽ còn tiếp tục căng thẳng khi IS quyết chiếm bằng được thành phố này, đáp trả là sự kháng cự tới cùng của YPG.

Khó thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 19/10, Tổng thống Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Syria, nổi bật là chiến sự ở Kobane và các bước đi cần thiết trong cuộc chiến chống IS. Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, tại cuộc điện đàm, ông Obama đã “thông báo trước” cho ông Erdogan kế hoạch cung cấp vũ khí cho YPG ở Syria, một động thái được xem là nhằm “xoa dịu” chính quyền Ankara.

Thế nhưng, công việc “thuyết khách” này dường như không đem lại bất kì kết quả nào. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/10 đồng loạt đăng tải phát biểu của Tổng thống Erdogan, thể hiện quan điểm chính thức của Ankara đối với vấn đề người Kurd ở Syria. Sau khi lặp lại tuyên bố sẽ không bao giờ vũ trang cho YPG - vốn là cánh vũ trang thuộc Liên đoàn Dân chủ người Kurd (PYD) - một “tổ chức khủng bố”, ông Erdogan nhấn mạnh: “Sẽ là sai lầm đối với người Mỹ - đồng minh của chúng tôi, những người đứng cùng chúng tôi trong NATO, khi họ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nói ‘có’ (trợ giúp PYD), đơn giản chỉ bằng việc thông báo về việc hỗ trợ như vậy đối với một tổ chức khủng bố”.

Tổng thống Erdogan đồng thời cũng đặt thêm điều kiện để đổi lấy việc Ankara tham gia đầy đủ vào chiến dịch của Mỹ và liên quân. Đó là, loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống IS. Ba yêu cầu trước đó được Thổ Nhĩ Kỳ bảo lưu gồm: lập vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ cho người tị nạn; thiết lập vùng cấm bay trong không phận Syria ở biên giới, huấn luyện và trang bị cho quân chống chính phủ Syria không thuộc mạng lưới của al-Qaeda.

Hoài Thanh
IS tập lái máy bay chiến đấu
IS tập lái máy bay chiến đấu

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tập luyện điều khiển máy bay chiến đấu chiếm được từ quân đội Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN