Moskva bác cáo buộc tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine được phóng từ Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 đã bác tuyên bố của Hội đồng an ninh Ukraine nói rằng những tên lửa bắn rơi 2 máy bay tiêm kích của Kiev có thể được phóng từ Nga.

 

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một quan chức bộ trên giấu tên khẳng định: "Trong một âm mưu nhằm đánh lạc hướng dư luận, làm giảm sự chú ý vào vụ thảm họa máy bay Boeing 777 mang mã hiệu MH17 của Malaysia, trí tưởng tượng của giới chức Kiev đáng được đưa vào Sách Đỏ của phát ngôn quân sự".

 

Trước đó, Hội đồng an ninh Ukraine dẫn những thông tin sơ bộ ngày 23/7 cho rằng các tên lửa bắn rơi hai máy bay tiêm kích của chính phủ trên bầu trời miền Đông là được phóng từ Nga.

 

TN

Ukraine: Phe ly khai bắn rơi 2 tiêm kích Sukhoi
Ukraine: Phe ly khai bắn rơi 2 tiêm kích Sukhoi

2 chiến đấu cơ Sukhoi của quân đội nước này đã bị bắn hạ tại khu vực miền Đông do phe ly khai kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN