Máy bay của Malaysia Airlines lại gặp sự cố

Ngày 24/4, một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã phải quay đầu vì các bánh xe của máy bay này không thu vào sau khi cất cánh, trong bối cảnh máy bay mang mã hiệu MH370 của hãng này vẫn đang bị mất tích.


Chiếc ATR 72, thuộc chi nhánh Firefly của MAS, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Penang vào lúc 6 giờ 55 phút nhưng đã quay trở lại sau 15 phút vì bộ phận hạ cánh không thể thu vào. Theo tuyên bố của Firefly, chuyến bay FY1002/MH9948 với điểm đến dự kiến là thành phố Kota Bharu ở miền Bắc đã hạ cánh an toàn ở Penang vào lúc 7 giờ 30 phút. Toàn bộ 64 hành khách sau đó đã được chuyển sang một bay máy khác.


Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi chuyến bay MH192 của MAS phải hạ cánh khẩn cấp ở Kuala Lumpur do một lốp bị nổ, và lại là một đòn giáng nữa vào uy tín của hãng hàng không này.

 

TN

Malaysia phê chuẩn thành lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay mất tích
Malaysia phê chuẩn thành lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay mất tích

Nội các Malaysia ngày 23/4 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines biến mất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN