Malaysia xác nhận 2 công dân nước này trong video của IS

Chính quyền Malaysia đã xác nhận 2 công dân nước này trong một đoạn video về vụ chặt đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là diễn ra tại Syria.

Hai công dân Malaysia được xác nhận xuất hiện trong video về vụ chặt đầu của IS. Ảnh: Thestar.


Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Malaysia Ayub Khan Mydin cho biết Mohd Faris Anuar, 20 tuổi và Muhamad Wanndy Muhammad Jedi, 25 tuổi, được xác định là hai người liên quan tới vụ chặt đầu một người Syria trong đoạn video đăng trên trang Facebook hôm 22/2.

Nguồn tin cho hay tên Wanndy cùng vợ là Nor Mahmudah Ahmad đã đến Syria hôm 26/1 trong khi tên Faris đến quốc gia Trung Đông này hồi tháng 9/2014.

Malaysia đã bắt giữ 40 công dân bị nghi tham gia hoạt động thánh chiến trong khi xác nhận rằng có 39 người Malaysia đang ở Syria and Iraq.


TN (Theo Reuters)
Tướng Demtsey: Iran có thể đóng vai trò tích cực chống IS
Tướng Demtsey: Iran có thể đóng vai trò tích cực chống IS

Sự tham gia của Iran trong cuộc tấn công của quân đội Iraq nhằm chiếm lại thành phố Tikrit có thể tích cực miễn là điều này không kích động sự chia rẽ sắc tộc tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN