Lực lượng ly khai Ukraine xác nhận tấn công Mariupol

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết ngày 24/1, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Mariupol.

Những chiếc xe bốc cháy tại Mariupol sau vụ tấn công hôm 24/1.


Phát biểu tại Donetsk, ông Zakharchenko xác nhận: "Hôm nay, (lực lượng nổi dậy) đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Mariupol. Đây sẽ là lễ kỷ niệm tốt nhất có thể để tưởng nhớ tất cả các liệt sĩ của chúng ta".

Cảnh sát địa phương cho biết các trận pháo kích tại Mariupol trong ngày 24/1 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ tấn công tại Mariupol, cảnh báo hành động đó sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ EU-Nga.

Trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định động thái leo thang này "chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa EU và Nga tiếp tục xấu đi nghiêm trọng".

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng lên án vụ "tấn công liều lĩnh và đáng hổ thẹn" nhằm vào Mariupol.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra tuyên bố cam kết mang lại một "thắng lợi hoàn toàn" trước lực lượng ly khai.

Ông Poroshenko nêu rõ: "Chúng ta ủng hộ hòa bình nhưng cũng sẽ đương đầu với thách thức của kẻ thù. Chúng ta sẽ bảo vệ tổ quốc theo cách của những người yêu nước chân chính... cho đến thắng lợi cuối cùng".


TN (Theo Reuters/AFP)
EU kêu gọi thực thi giải pháp cho xung đột ở Ukraine
EU kêu gọi thực thi giải pháp cho xung đột ở Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga và Ukraine thực thi mọi nỗ lực nhằm hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN