Lở đất và tai nạn giao thông tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi sáng 30/7, 15 người đã thiệt mạng và 150 người đang bị mắc kẹt sau khi một trận lở đất lớn chôn vùi 50 ngôi nhà tại làng Ambegaon, thuộc quận Pune, bang Maharashtra của Ấn Độ.

Lở đất xảy ra khi có khoảng hơn 150 người vẫn đang ngủ và có lo ngại rằng vẫn còn nhiều người bị vùi dưới bùn và các đống đổ nát. Đến trưa 30/7, đã có 2 người được cứu khỏi đống đổ nát.

Cảnh sát trưởng quận Pune cho biết nguyên nhân vụ việc là do mưa lớn liên tục trong 4 ngày qua và không loại trừ khả năng các vụ lở đất vẫn tiếp tục xảy ra.

Cảnh đổ nát sau trận lở đất tại làng Malin. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, tối 29/7, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 phụ nữ và hai trẻ em, cùng 15 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chở các nạn nhân bị rơi xuống hẻm núi sâu 300 mét tại quận Shimla. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Công tác điều tra vụ tai nạn đang được tiến hành.


TTXVN/ Tin tức
Rơi trực thăng tại Ấn Độ, không ai sống sót
Rơi trực thăng tại Ấn Độ, không ai sống sót

Chiều 25/7, một chiếc trực thăng hạng nhẹ DHRUV thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ đã bị rơi tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay - trong đó có hai phi công - thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN