LHQ sẽ yêu cầu khởi tố các chiến binh nước ngoài

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc yêu cầu các nước khởi tố những công dân nước mình ra nước ngoài tham gia các tổ chức khủng bố.

Một cuộc họp của HĐBA LHQ. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nghị quyết này sẽ là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm khuyến khích cộng đồng quốc tế chống lại điều mà các quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là mối đe dọa “chưa từng có tiền lệ” xuất phát từ những phần tử cực đoan đang đổ về Syria và Iraq.

Các quan chức Nhà Trắng ngày 22/9 đã hoan nghênh biện pháp này là bước đi quan trọng trong nỗ lực chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức vũ trang khác vốn đang thu hút người châu Âu và người Mỹ vào vòng xoáy bạo lực.

Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng nghị quyết này không có cơ chế thực thi và quốc tế cũng không có định nghĩa chung nhất về điều gì tạo nên một tổ chức khủng bố.


TN(Theo AP)
Bộ máy tổ chức chính quyền IS
Bộ máy tổ chức chính quyền IS

Là tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, gây ra biết bao tội ác khiến bất cứ ai phải rùng mình, IS ngày một lớn mạnh và đã có chính quyền riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN