LHQ nhấn mạnh vai trò gìn giữ hòa bình

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69 ngày 8/10 đã bắt đầu phiên thảo luận chung về Báo cáo của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon liên quan tới thực hiện các mục tiêu chủ chốt của LHQ là gìn giữ hòa bình và phát triển.


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AFP-TTXVN.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng tạo được cơ sở vững chắc cho một thế giới bình yên, thịnh vượng, mọi người cùng được sống trong hòa bình, tình thương và sự chia sẻ không chỉ là một nhiệm vụ lâu dài, mà còn là tương lai của nhân loại. Ông phiền lòng trước việc thế giới ngày nay đang phải đương đầu với những mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình, an ninh và việc thực thi những quyền cơ bản nhất của con người.

Theo ông, những sự kiện đã và đang diễn ra tại Ukraine, Syria và nhiều nơi khác đã làm tăng thêm những bất đồng, mâu thuẫn giữa các quốc gia thành viên LHQ trong công cuộc xây dựng nền hòa bình chung của thế giới. Đó là chưa kể những mâu thuẫn, tranh chấp chủ quyền biển, đảo và đường biên giới giữa không ít các quốc gia khiến nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, xung đột của LHQ càng trở nên cấp bách hơn.

Bất chấp những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định cá nhân ông và LHQ sẽ làm tất cả để thực hiện thành công những nhiệm vụ to lớn của mình, nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời đại.


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại LHQ)

Dự thảo nghị quyết LHQ kêu gọi đưa ông Kim Jong Un ra tòa án quốc tế
Dự thảo nghị quyết LHQ kêu gọi đưa ông Kim Jong Un ra tòa án quốc tế

Dự thảo nghị quyết của Liên hiệp quốc (LHQ) về tình hình nhân quyền Triều Tiên do Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo có nội dung kêu gọi đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra trước Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN