Lãnh đạo Nga, Ukraine 'đấu khẩu' về tình hình Donbass

Ngày 1/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tố cáo châu Âu phớt lờ việc quân đội Ukraine "trực tiếp tấn công dân thường" ở miền Đông nước này.

Binh sĩ Ukraine gác tại một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố Mariupol ngày 30/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu từ thành phố Yakutsk thuộc phía Đông khu vực Siberia, ông Putin cho rằng quân đội Ukraine "đang nhắm bắn trực tiếp vào các khu vực dân cư" và "đáng tiếc là rất nhiều nước, trong đó có cả châu Âu, lại phớt lờ điều này".

Trong khi đó, phát biểu tại một học viện quân sự ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng ngày cáo buộc Nga đang tiến hành "cuộc xâm lược trực tiếp và mở rộng" mà ông cho rằng nhằm thay đổi hoàn toàn cán cân trên chiến trường, theo đó gây bất lợi cho Kiev trong cuộc chiến chống lại phe ly khai.

Ông Poroshenko cho biết thêm tiếp sau những diễn biến tuần trước ở Ukraine, thời điểm các lực lượng chính phủ chịu những thất bại nặng nề trước lực lượng ly khai, sẽ có những thay đổi nhân sự cấp cao trong các lực lượng vũ trang của Kiev.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các lực lượng Ukraine phải rút quân khỏi những vị trí vốn có khả năng gây phương hại cho các mục tiêu dân sự và các cuộc đàm phán diễn ra trong ngày hôm nay sẽ theo đuổi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở miền Đông Ukraine.


T.N (theo AFP/Reuters)
Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại vị trí gây hại cho dân thường
Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại vị trí gây hại cho dân thường

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các lực lượng Ukraine phải rút quân khỏi những vị trí vốn có khả năng gây phương hại cho các mục tiêu dân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN