Kết quả sơ bộ trưng cầu ý dân Scotland

12 trong 32 khu vực ở Scotland đã công bố kết quả kiểm phiếu sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập, trong đó 10 khu vực phản đối Scotland tách khỏi Vương quốc Anh.

Dundee, khu vực lớn nhất thông báo kết quả đến thời điểm này, đã ủng hộ Scotland độc lập khỏi Vương quốc Anh với 53.620 cử tri ủng hộ, còn 39.888 cử tri phản đối.


Khu vực West Dunbartonshire cũng có đa số cử tri ủng hộ Scotland độc lập.


Kiểm phiếu sau trưng cầu ý dân.


Trong khi đó, 10 khu vực khác đã ủng hộ Scotland ở lại với Vương quốc Anh.  Clackmannanshire là nơi đầu tiên công bố kết quả, với đa số cử tri phản đối Scotland độc lập.


Khu vực Inverclyde, Renfrewshire, Western Isles, Orkney, Shetland và Midlothian cũng đồng loạt phản đối độc lập. Tiếp đó, khu vực bỏ phiếu ở Stirling, Falkirk và East Lothian đã công bố kết quả, theo đó đa số cử tri phản đối độc lập.


Kiểm phiếu sẽ được tiến hành suốt đêm 18/9 và kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau 6 giờ 30 ngày 19/9 (giờ Anh).


Trước đó, ngày 18/9, 4,3 triệu cử tri đủ điều kiện ở Scotland đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân lịch sử về việc độc lập của Scotland.


Người ủng hộ độc lập tập trung tại quảng trường George chờ kết quả.


Liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân ở Scotland, cảnh sát cho biết đang điều tra cáo buộc gian lận đối với 10 lá phiếu ở một số điểm tại Glasgow.


Dự kiến, Nữ hoàng Anh sẽ có một tuyên bố viết tay vào chiều ngày 19/9 sau khi có kết quả trưng cầu ý dân.


Thủ tướng Anh David Cameron cũng sẽ có bài phát biểu trên truyền hình. Nội dung bài phát biểu phụ thuộc vào kết quả cuối cùng.


Thủ hiến Scotland Alex Salmond, người đứng đầu phong trào ủng hộ độc lập, đã bay từ nhà ở Aberdeenshire tới trung tâm kiểm phiếu quốc gia ở ngoại ô Edinburgh. Trước đó, ông nói trên Twitter: “Đây là một ngày đáng ghi nhớ. Tương lai của Scotland thực sự nằm trong tay người Scotland”.


Nếu đồng ý với độc lập, Scotland sẽ chấm dứt 307 năm là thành viên của Vương quốc Anh.



Thùy Dương

 Bắt đầu kiểm phiếu trưng cầu ý dân tại Scotland
Bắt đầu kiểm phiếu trưng cầu ý dân tại Scotland

Cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Scotland đã kết thúc vào lúc 22 giờ (giờ địa phương) ngày 18/9. Quá trình kiểm phiếu dự kiến được tiến hành thâu đêm và dự kiến được công bố sau 6 giờ 30 sáng 19/9 (giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN