Italy thảo luận với Nga về mối quan hệ Nga-EU

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 5/3 đã tới Moskva để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga, tập trung vào mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) vốn đã xấu đi do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước.


Thủ tướng Italy và Tổng thống Nga trong buổi họp báo ngày 5/3.


Mờ đầu cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Renzi nêu rõ ông muốn thảo luận về mối quan hệ giữa Nga và EU cũng như một số vấn đề khác, trong đó có tình hình bạo lực ở Lybia.


Về phần mình, ông Putin hoan nghênh một "cuộc đối thoại chính trị tích cực" với Italy, nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn vững chắc bất chấp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt của EU. Ông Putin cũng cho biết thêm rằng Italy vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Nga.


Trước đó, vào tháng 11/2014, ông Putin đã tới thành phố Milan của Italy để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông Nga trước chuyến thăm Moskva, ông Renzi bày tỏ hoan nghênh ông Putin trở lại thăm Milan, nơi sẽ diễn ra một hội chợ thương mại quốc tế.



TTXVN/Tin tức

Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy thảo luận về Ukraine
Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy thảo luận về Ukraine

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy đã có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề an ninh toàn cầu khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN