Italy đối mặt nguy cơ IS xâm nhập

Hãng ANSA đưa tin ngày 17/12, Viện công tố Palermo ở đảo Sicily, miền Nam Italy, thông báo đã mở một cuộc điều tra về khả năng các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bí mật xâm nhập đảo Sicily những tháng vừa qua, trong vỏ bọc là những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Bắc Phi và Trung Đông.

Theo đó, các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng các nghi can khủng bố đã xâm nhập vào Italy từ Libya và Syria. Công tố viên tại Palermo đã được cơ quan tình báo Italy cảnh báo về nguy cơ đáng lo ngại này.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi từng kêu gọi phát động làn sóng thánh chiến trên toàn cầu và chỉ đích danh “cuộc hành quân của các chiến binh thánh chiến sẽ tiếp tục cho đến khi họ đến Rome". Việc Chính phủ Italy quyết định sẽ điều 7 máy bay chiến đấu tới Kuwait tham gia chiến dịch của liên quân chống IS cũng một lần nữa khẳng định thêm nguy cơ lực lượng thánh chiến này sẽ tấn công Italy.

Trong tháng 11/2014, có tới 67% người Italy được hỏi đã chia sẻ về mối lo ngại trước nguy cơ tình trạng bạo lực lan rộng tới Italy với các hoạt động của IS.


T.N

Malaysia, Ấn Độ lo nguy cơ tấn công khủng bố
Malaysia, Ấn Độ lo nguy cơ tấn công khủng bố

Malaysia không loại trừ khả năng nước này sẽ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố tiếp theo của những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN