Israel thừa nhận tấn công đoàn xe chở vũ khí ở Syria

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã ngầm thừa nhận nước này đứng sau vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe chở vũ khí ở Syria hồi tháng giêng vừa qua, đồng thời khẳng định rằng Israel đã "hành động" để ngăn chặn vũ khí hiện đại rơi vào tay phiến quân.

 

Ông Moshe Yaalon. Ảnh: Internet


Phát biểu tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, ông Yaalon tuyên bố Israel sẽ không để "các vũ khí tối tân" rơi vào tay Phong trào Hồi giáo Hezbollah hoặc các lực lượng thù địch khác". Ông Yaalon nhấn mạnh rằng "khi họ vượt qua ranh giới đỏ, chúng tôi đã hành động", ám chỉ cuộc không kích nhằm vào các tên lửa đất đối không mà Israel nghi ngờ chuyển cho Hezbollah hồi tháng 1 vừa qua.

 

TTXVN/Tin Tức

 

Israel pháo kích Syria
Israel pháo kích Syria

Quân đội Israel cho biết đã nã pháo vào Syria đêm 12/4 sau khi lực lượng binh sĩ Israel tại khu vực nước này chiếm đóng ở Cao nguyên Golan cũng trở thành mục tiêu của các vụ bắn đạn pháo và súng máy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN