Israel sẽ tìm kiếm đồng minh mới

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman tuyên bố nước này sẽ tập trung thiết lập quan hệ với những đồng minh mới, thay vì chỉ dựa vào mối quan hệ với Mỹ.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman. Ảnh: israelnationalnews.com


Ông Lieberman nói: "Trong nhiều năm, chính sách đối ngoại của Israel chỉ hướng tới Washington, nhưng chính sách của tôi có thêm nhiều hướng", nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc không quá phụ thuộc vào Mỹ với tư cách đồng minh chính của Israel. Ông giải thích thêm rằng "người Mỹ hiện phải đối phó với quá nhiều thách thức", từ vấn đề Iran, Triều Tiên đến những vấn đề kinh tế và nhập cư.

Những bình luận của Ngoại trưởng Liberman được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tel Aviv gần đây nảy sinh mâu thuẫn, liên quan tới các biện pháp trừng phạt và đàm phán hạt nhân với Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công khai bất đồng trong việc theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.


T.N

Israel, Pháp tiếp tục cứng rắn với Iran
Israel, Pháp tiếp tục cứng rắn với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" rằng nỗ lực của các cường quốc thế giới nhằm ký kết một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân sẽ thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN