Israel cung cấp khí đốt trị giá 4 tỷ USD cho Ai Cập

Một phát ngôn viên của các công ty sở hữu mỏ khí đốt ngoài khơi Tamar ở Israel ngày 20/10 cho biết công ty này sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ai Cập theo hợp đồng trị giá hơn 4 tỷ USD.

 

Tuyên bố cho biết Tamar đang tiến hành các "cuộc thương lượng độc quyền" với Tập đoàn Dolphinus Holdings của Ai Cập để cung cấp khoảng 2,5 tỷ m3 khí đốt tự nhiên trong khoảng thời gian 7 năm. Khí đốt tự nhiên được khai thác từ mỏ Tamar sẽ được xuất khẩu sang Ai Cập theo chính đường ống dẫn trên Địa Trung Hải vốn trước đây được Cairo sử dụng để xuất khẩu khí đốt sang Israel và Jordan trước khi đường ống này bị tấn công.

 

Mỏ khí đốt Tamar, nằm cách thành phố cảng Haifa của Israel khoảng 80km về phía Tây, ước tính có trữ lượng 250 tỷ m3. Việc phát hiện các mỏ khí đốt Tamar và Leviathan đã biến Israel từ việc phải nhập khẩu một cách đắt đỏ và không ổn định trở thành nước ngày càng tự chủ và có tiềm năng trở thành nước xuất khẩu năng lượng. Cách đây vài tháng, Chính phủ Israel đã thông qua một kế hoạch mới cho phép xuất khẩu tới 40% nguồn năng lượng khai thác từ các mỏ khí đốt của nước này.

 

TN

Ukraine đạt thỏa thuận sơ bộ về giá khí đốt với Nga
Ukraine đạt thỏa thuận sơ bộ về giá khí đốt với Nga

Các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga đã đạt được một thỏa thuận sợ bộ về giá bán khí đốt của Nga trong mùa đông này nhưng Kiev có thể sẽ cần sự giúp đỡ của quốc tế để thanh toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN