IS lần đầu tiên chặt đầu 2 phụ nữ ở Syria

Ngày 30/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong 2 ngày 28 và 29/6, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu 2 phụ nữ cùng chồng của họ với cáo buộc "sử dụng tà thuật" ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Đây là vụ hành quyết phụ nữ đầu tiên kiểu này ở Syria.


Đây là lần đầu tiên IS hành quyết phụ nữ bằng cách chặt đầu.


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: "Nhóm IS đã hành quyết 2 phụ nữ bằng cách chặt đầu ở tỉnh Deir Ezzor. Đây là lần đầu tiên SOHR ghi nhận phụ nữ bị hành quyết theo kiểu này".


Trước đó, IS từng hành quyết những phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình bằng các ném đá tới chết. SOHR cho hay trong năm nay, IS đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria kể từ khi nhóm phiến quân này tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo (caliphate) ở nước này và Iraq.



TN (theo AFP)
IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở thủ đô Yemen
IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở thủ đô Yemen

IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Houthi ở thủ đô Sanaa tối 29/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN